Kết quả tìm kiếm cho "180 học sinh"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 534
Căn cứ các nhiệm vụ của Chính phủ theo quy định của Hiến pháp, chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung báo cáo.
Sáng 20/10, tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 5 năm 2021-2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
Chính phủ ban hành Nghị quyết 316/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
Gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng Thông tư 32/2020 theo đó quy định học sinh không được sử dụng điện thoại khi học trên lớp nếu không phục vụ việc học tập và không được giáo viên cho phép. Đây là một chủ trương đúng đắn.
Tờ The Guardian ngày 8/10 đưa tin, theo bản báo cáo “Our Marine Environment 2025” do Bộ Môi trường và Cơ quan Thống kê New Zealand công bố, các vùng biển của New Zealand đang ấm lên với tốc độ nhanh hơn 34% so với mức trung bình toàn cầu, làm gia tăng rủi ro cho cộng đồng và các ngành công nghiệp ven biển.
Trung Quốc cho biết, bão MATMO đã đổ bộ vào miền Nam nước này hôm 5/10 sau khi gây ra nhiều gián đoạn giao thông, khiến hơn 151.000 người phải sơ tán và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lũ lụt.
Đổi mới sáng tạo đang được Đảng, Nhà nước xác định là trụ cột phát triển cùng với khoa học và công nghệ. Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo vừa được thông qua, cùng loạt cơ chế ưu đãi, quỹ đầu tư, trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ mở đường cho doanh nghiệp bứt phá, góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia vững mạnh.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước. Những năm qua, Chi bộ ấp Tà Teng (xã Giang Thành, tỉnh An Giang) xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ hàng đầu và tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng thực hiện.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, chất lượng giáo dục và đào tạo An Giang chuyển biến rõ nét cả về chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Bước vào chặng đường mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp mang tính đột phá với mục tiêu đưa giáo dục An Giang lên tầm cao mới.
Ngoại ngữ và tin học ngày càng trở thành kỹ năng bắt buộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Chính vì thế, hệ thống giáo dục ngoài công lập tại TP Hồ Chí Minh đã có sự chuyển mình mạnh mẽ khi vừa mở rộng quy mô đào tạo, vừa đổi mới phương pháp giảng dạy.
Trong nhà xưởng 240m2, hơn 50 chị em trong Đội vá lưới ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn miệt mài vá hàng ngàn chiếc lú bị hư hỏng sau chuyến đánh bắt dài ngày. Công việc này góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ vùng ven biển, nhất là phụ nữ cao tuổi.
Vườn quốc gia U Minh Thượng (xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang) là vườn quốc gia thứ 5 của Việt Nam được công nhận là Vườn Di sản ASEAN (năm 2012), cũng là Vườn di sản trên đất than bùn đầu tiên của khu vực. Đồng thời, Vườn quốc gia U Minh Thượng còn được công nhận là khu Ramsar thứ 8 của Việt Nam và thứ 2.228 của thế giới vào năm 2015.